Đấu giá ngòi để xây cầu Ân Thuận: Chính quyền có thất hứa?

Thứ hai, 02/07/2018 11:43

UBND xã Phước Thuận, H. Tuy Phước (tỉnh Bình Định) thu giữ tiền đấu giá ngòi (hay còn gọi là lạch) Ân Thuận để sử dụng vào mục đích xây dựng cầu dân sinh tại xóm 3, thôn Diêm Vân. Thế nhưng, qua thời gian dài xã không triển khai xây dựng cầu...

Cầu dân sinh xóm 3 hiện đã xuống cấp nặng, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân mỗi khi qua lại.

Người dân ở xóm 3, thôn Diêm Vân (xã Phước Thuận), phản ảnh: Năm 2017 và đầu năm 2018, UBND Phước Thuận thu gần 170 triệu đồng tiền đấu giá ngòi Ân Thuận tại xóm này để sử dụng vào việc xây dựng cầu dân sinh  nối liền 2 khu dân cư nằm ở bờ Bắc và Nam ngòi Ân Thuận. Tuy nhiên, đã qua thời gian khá dài, UBND xã Phước Thuận không tiến hành sửa chữa, xây dựng cầu xóm 3. Trong khi đó, cầu xóm 3 có kết cấu hoàn toàn bằng gỗ; trụ cầu, mặt cầu bị hư hỏng, xuống cấp từ lâu; đặc biệt, 2 bên cầu không có lan can bảo vệ. Thực trạng này gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người dân địa phương mỗi khi qua lại, nhất là vào thời điểm trời mưa và lúc đêm tối.

Ông Võ Ngọc Thạch - trú xóm 3, thôn Diêm Vân, trình bày: "Qua 2 lần đấu giá ngòi Ân Thuận, hiện UBND xã Phước Thuận đang giữ tổng số tiền gần 170 triệu; xã hứa dùng số tiền này để xây dựng lại cầu xóm 3, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân địa phương qua lại. Nhưng mãi chẳng thấy xã thực hiện việc xây cầu; trong khi đó, cây cầu hết sức xập xệ, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân mỗi khi qua lại".

"Để về trung tâm xã Phước Thuận và ngược lại, người dân ở bờ Nam ngòi Ân Thuận buộc phải chạy xe máy qua cầu; nhưng mỗi lần qua cầu quá nguy hiểm nên chúng tôi phải gửi xe máy tại nhà của người dân ở bờ Bắc. Khi có việc cần dùng đến xe máy, chúng tôi mới đi bộ qua cầu để lấy sử dụng. Chính những khó khăn này khiến chúng tôi rất bức xúc, nóng ruột trước việc xã quá chậm trễ xây cầu", ông Hiếu- người dân có nhà ở bờ Nam ngòi Ân Thuận bày tỏ.

   Qua tìm hiểu được biết: Tại khu vực xóm 3, thôn Diêm Vân có ngòi tục danh là ngòi Ân Thuận rộng gần 3ha; ngòi này nối liền với Đầm Thị Nại, trong ngòi có khá nhiều loài thủy, hải sản sinh sống. Từ năm 2012 đến nay, Ban nhân dân (BND) thôn Diêm Vân và UBND xã Phước Thuận đã 2 lần tổ chức đấu giá ngòi Ân Thuận. Lần 1 đấu giá vào năm 2012, người trúng đấu giá là ông Huỳnh Văn Tiến (trú xóm 3, thôn Diêm Vân). Theo đó, ông Tiến được phép sử dụng, khai thác ngòi Ân Thuận từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2017; tổng số tiền ông phải nộp là 63,5 triệu đồng. Lần 2 đấu giá vào tháng 1-2018, ông Nguyễn Anh Dũng (trú xóm 3, thôn Diêm Vân) là người trúng đấu giá; ông được phép khai thác, sử dụng ngòi Ân Thuận từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2021; tổng số tiền phải nộp là 106 triệu đồng (26,5 triệu đồng/năm). Số tiền qua 2 lần đấu giá được UBND xã Phước Thuận tạm giữ tại ngân sách xã để phục vụ việc đầu tư xây dựng cầu xóm 3.

Liên quan việc này, ông Phan Thế Khoa- Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Giai đoạn từ năm 2012 - 2017, BND thôn Diêm Vân tự đấu giá ngòi Ân Thuận và giữ số tiền đấu giá là sai quy định. Do vậy, vào năm 2017, UBND xã yêu cầu BND thôn nộp lại số tiền 63,5 triệu đồng vào ngân sách xã. Lần đấu giá vào đầu năm 2018, UBND xã đứng ra tổ chức; thực tế mới thu của ông Dũng 26,5 triệu đồng (thu tiền theo từng năm). Do đó, tổng tiền đấu giá ngòi Ân Thuận xã đang tạm giữ là 90 triệu đồng, chứ không phải gần 170 triệu đồng như dư luận địa phương phản ảnh.

"Việc đầu tư xây dựng mới cầu dân sinh xóm 3 đã được UBND xã xem xét, tính toán và được hội đồng nhân dân xã thống nhất thông qua với tổng kinh phí dự toán 250 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện địa phương còn khó khăn về kinh phí nên chưa triển khai thực hiện; chứ không có chuyện xã cố tình chậm trễ, kéo dài việc xây cầu như một số bà con ở xóm 3 phản ánh. Cùng với tổng số tiền có được từ việc đấu giá ngòi Ân Thuận, tới đây, UBND xã sẽ cố gắng bố trí kinh phí để triển khai xây dựng cầu trong khoảng cuối năm 2018 để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân địa phương qua lại", ông Khoa cho biết thêm.

DƯƠNG MINH